Bốn nữ sinh chết đuối tại đập thủy lợi

Vào khoảng 17 giờ ngày 8/2, tại đập Đắk Kai, buôn Bang Xim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm của 4 nữ sinh.

Nạn nhân là các em: Nguyễn Thị Bích Phương (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Ngọc Linh (sinh năm 1998), Lê Thanh Thủy ( SN 1998) đều trú tại thôn Tân Thịnh, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa và Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1998), trú tại buôn Bang Xim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Tất cả 4 em đều là học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa.


Thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Dantri.com.vn


Theo thông tin từ người nhà nạn nhân: vào ngày 7/2, các em tổ chức liên hoan với thầy cô, bạn bè ở trường mừng trước ngày đi thi học sinh giỏi của tỉnh Đắk Nông. Bánh sinh nhật còn dư các em mang về để lại trong tủ lạnh, rồi chiều 8/2, bốn em rủ nhau đi liên hoan riêng. Chiều cùng ngày, người nhà học sinh Nguyễn Thị Kim Chi không thấy cháu, đi tìm thì phát hiện đồ đạc, hộp bánh sinh nhật trên đập nên nhờ người dân tìm kiếm vớt xác.
 
Hơn 20 giờ, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể các nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.


K’GỬIH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN