Bộ đội Biên phòng bắt vụ vận chuyển 230 bánh hêrôin

Ngày 21/2, Đại tá Phạm Văn Phong, Phó Chủ nhiệm chính trị Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, ngày 20/2 Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Biên phòng Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã phá thành công chuyên án ma túy 147Lv, bắt hai đối tượng quốc tịch Lào tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào), trên đường vận chuyển 20 bánh hêrôin đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nhà hai đối  tượng (nơi sản xuất ma túy), lực lượng an ninh đã thu giữ thêm 177 bánh hêrôin, 12 kg bột hêrôin, 2 bánh hêrôin nguyên chất (tổng cộng khoảng 230 bánh hêrôin), một số chất phụ gia để chế biến hêrôin, một máy ép bánh hêrôin và 23.000 USD, 30 triệu kíp Lào cùng hai ôtô.


Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Phó Chủ nhiệm chính trị Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), đây là chuyên án ma túy lớn nhất trong vòng hai năm qua.

Hiện ban chuyên án đáng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

 

Lê Sơn

Phá chuyên án ma túy đầu Xuân
Phá chuyên án ma túy đầu Xuân

Vào hồi 15 giờ, ngày 2/2, tại thành phố Móng Cái, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Lê Thế Anh , sinh năm 1991, trú ở xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương) có hành vi vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN