Bình Thuận: Sẽ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm sông Giêng

Tình hình ô nhiễm nguồn nước sông Giêng trên địa bàn hai xã Tân Đức, Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) kéo dài, do cơ sở chế biến tinh bột mì Phan Thành Tâm và Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xả nước thải chưa qua xử lý, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Ông Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nếu để kéo dài tình trạng ô nhiễm trên sông Giêng là có lỗi với nhân dân. Tỉnh Bình Thuận quyết tâm thực hiện bằng mọi cách để làm chuyển biến tình hình. Trong tháng 10/2011, đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận sẽ tiến hành giám sát tình hình ô nhiễm ở sông Giêng.

Việc giám sát sẽ thực hiện ở các nội dung: Quy trình cấp phép đầu tư đối với các dự án gây ô nhiễm; quá trình hậu kiểm đối với các dự án này; công tác khắc phục những yếu kém tác động bất lợi đến môi trường của doanh nghiệp. Tỉnh Bình Thuận cũng sẽ kiến nghị, yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an vào cuộc kiểm tra và xử lý.

Nguyễn Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN