Bình Phước ngăn đưa hàng giả vào vùng đồng bào dân tộc

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng tuồn hàng kém chất lượng vào các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Bình Phước để lừa gạt đồng bào dân tộc thiểu số kém hiểu biết, khiến tình hình buôn lậu hàng giả, hàng nhái diễn biến ngày càng phức tạp.


Một đối tượng buôn hàng giả bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước bắt giữ. Ảnh: Internet


Theo một số người dân trên địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như Bù Gia Mập, Bù Đốp, tại địa bàn các huyện này, rất dễ bắt gặp từng đoàn người hành nghề bán dạo bằng phương tiện xe thồ, xe đạp chở theo các loại hàng hóa gia dụng như đồ điện tử, bếp ga, xoong nồi, đệm…về tận vùng nông thôn để rao bán. Họ đến từ các tỉnh Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…Trước khi len lỏi vào các khu vực vùng sâu, vùng xa bằng xe máy, họ thường tập trung tại một điểm rồi phân phát hàng cho nhau đem đi bán.


Ông Nguyễn Đức Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), cho biết, hiện nay người bán dạo các mặt hàng gia dụng phục vụ nhu yếu phẩm, đồ dùng về vùng nông thôn rất đông. Nhưng việc buôn bán này chưa được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Rất khó nhận biết các mặt hàng trên là thật hay giả.

Ông Cao Văn The, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, cho biết, thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập. Các đối tượng tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi. Bình Phước có địa bàn rộng, trình độ văn hóa của một số bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn thấp nên nhiều đối tượng gia tăng buôn bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng tại các khu vực này. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp của tỉnh vẫn chưa chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống hàng giả, hàng nhái để tự bảo vệ sản phẩm của mình, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, Chi cục Quản lý thị trường tập trung phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về ghi nhãn hàng hóa; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm hạn chế các loại hàng giả, hàng nhái kém chất lượng lưu thông trên thị trường, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ đầu quý I/2013 đến nay, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập kế hoạch phối hợp kiểm tra và phát hiện 25 vụ vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng, các mặt hàng làm nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn tỉnh.


Đậu Tất Thành

Lai Châu tiêu hủy lượng hàng lậu, hàng giả kỷ lục
Lai Châu tiêu hủy lượng hàng lậu, hàng giả kỷ lục

Tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tiêu hủy lượng hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng lớn nhất từ trước đến nay, có trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN