Bình Phước: Đề nghị đình chỉ Trưởng Công an xã để xác minh thông tin đánh người

Ngày 9/8, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng cho biết, đơn vị đã có văn bản tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đình chỉ công tác thời hạn 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao (Trưởng Công an xã Bình Sơn) để phục vụ xác minh liên quan đến hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về người mặc sắc phục Công an đánh người dân.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng và chính quyền địa phương đã đến thăm, hỏi động viên gia đình người bị đánh.

Chú thích ảnh
Anh Đậu Ngọc Hoàn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó, chiều 8/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mang sắc phục Công an dùng tay, chân đánh một người dân trước sự chứng kiến của nhiều người. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày.

Thời điểm trên, sau khi nhận tin báo về chiếc xe ba gác nghi trộm cắp đang đậu ở thôn Bình Châu (xã Bình Sơn), Trưởng Công an xã Bình Sơn Lê Huy Cao cùng một số cán bộ khác có mặt tại hiện trường, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo nội dung clip ghi lại, khi lực lượng Công an có mặt, anh Đậu Ngọc Hoàn (30 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn) đứng ra nhận là xe của mình, đang bị hỏng dừng bên đường để sửa chứ không phải xe ăn cắp. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Hoàn ngồi trên xe không chịu xuống thì bất ngờ Trung tá Lê Huy Cao liên tiếp đánh vào người anh Hoàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng và chính quyền địa phương thăm hỏi động viên gia đình bị hại. Ảnh: TTXVN phát.

Theo người nhà nạn nhân, sau khi bị đánh, trên đầu và tai anh Hoàn xuất hiện nhiều vết thương, chảy máu. Sau đó, người nhà đã đưa anh Hoàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Clip do người dân đăng tải trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ sự việc và có sự chứng kiến của nhiều người. Hiện anh Hoàn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)
Lâm Đồng: Để xảy ra phá rừng, một Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác
Lâm Đồng: Để xảy ra phá rừng, một Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 22/7, UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mê Linh trong vòng 15 ngày do để xảy ra phá rừng gây thiệt hại gần 3.000m2 đất rừng trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN