Bình Dương: Bắt giữ hai đối tượng tàng trữ vũ khí nguy hiểm

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh An Giang) và Phạm Thành Kính (sinh năm 2001, thường trú tại Kiên Giang) có hành vi tàng trữ nhiều súng đạn, quả nổ.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Trọng Nhân tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan Công an, ngày 31/7, do mâu thuẫn với thanh niên tên Hải, Nhân và Kính đã đến một quán nhậu trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, dùng súng bắn vào Hải nhưng không trúng. Sau đó, Nhân và Kính rời khỏi hiện trường.

Từ nguồn tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Tân Uyên và Công an thành phố Thuận An bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, do Nhân thuê. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 4 khẩu súng, 12 viên đạn chì, 5 quả nổ tự chế, 2 mã tấu.

Chú thích ảnh
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Qua lời khai của Nhân, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Kính và khám xét nơi ở của Kính tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Tại đây, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một số quả nổ tự chế.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận mua súng trên mạng xã hội, tự chế tạo quả nổ. Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Huyền Trang (TTXVN)
Tạm giữ 14 đối tượng đá gà có tàng trữ vũ khí
Tạm giữ 14 đối tượng đá gà có tàng trữ vũ khí

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an thành phố Tân Uyên phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền, tạm giữ 14 đối tượng cùng một khẩu súng, một cây kiếm Nhật và nhiều tang vật có liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN