'Biến' thịt bò Trung Quốc thành thịt bò Mỹ, Australia

Ngày 2/5, Đội quản lý thị trường số 16 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) phát hiện và tạm thu 110 kg thịt bò có xuất xứ từ Trung Quốc giả thịt bò Mỹ, Australia của Nhà hàng Bích Hồng tại Trung tâm thương mại Savico Long Biên. Cùng với số thịt bò còn có 40 kg tảo cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Thịt bò in chữ và logo Trung Quốc. Ảnh: petrotimes.vn


Số hàng trên bị phát hiện khi nhân viên nhà hàng này đang nhập vào kho lạnh dự trữ để phục vụ thực khách. Qua khai thác, nhân viên Nhà hàng Bích Hồng thừa nhận số thịt bò trên có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy vậy, khi chế biến, nhà hàng này đánh lừa khách hàng là thịt bò Mỹ, Australia để lấy giá cao hơn, thu lời bất chính.

Qua một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã nắm được đường đi của số thực phẩm trên từ Trung Quốc về qua biên giới theo đường tiểu ngạch rồi nhập vào cửa hàng. Ngoài việc mập mờ về nguồn gốc xuất xứ, số thực phẩm trên có thể không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nhằm xử lý nghiêm những đối tượng liên quan.


Đinh Thị Thuận
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN