Biến đường giao thông thành công trường sản xuất đá

Tuyến đường 424 từ Hà Đông đi Vân Đình, Tế Tiêu và nối thông ra đường Hồ Chí Minh tại khu vực chợ Bến (Hòa Bình) là một trong những tuyến giao thông chính của người dân thuộc các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức (Hà Nội), Lương Sơn, Kim Bôi (Hòa Bình).

Dọc quãng đường dài khoảng một cây số, cách chợ Bến khoảng 2,5 km, nơi giáp ranh giữa xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và hai xã Cao Thắng, Cao Dương thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình), xuất hiện một “công trường” sản xuất đá xây dựng với hàng chục dây chuyền nghiền, sàng đá. Ô tô chở đá hộc làm nguyên liệu, xe đến lấy hàng cùng máy gạt, máy xúc phục vụ cho việc đưa đá vào băng chuyền hoặc xúc sản phẩm lên xe thường xuyên lấn chiếm mặt đường làm cản trở giao thông. Môi trường khu vực này cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng do tiếng ồn và bụi đá. Tình trạng này tồn tại khá lâu song vẫn chưa được các cấp, các ngành chức năng địa phương kiểm tra, xử lý.

Tin, ảnh: Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN