Bị xử phạt vì mua gom hàng miễn thuế

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng: Trần Công Tiền (sinh năm 1979), ngụ ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Trương Thị Hiền (sinh năm 1977) và Trương Thị Diệu (sinh năm 1981), cùng ngụ khu phố 2, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, với tổng số tiền phạt là 48,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 5/6 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu (Tây Ninh), Công an huyện Gò Dầu phát hiện ông Trần Công Tiền đang chất hàng hóa (bột ngọt, sữa, cà phê các loại) lên xe ô tô. Kiểm tra số hàng hóa kể trên, chủ hàng không chứng minh được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Đối tượng Tiền khai, số hàng kể trên là mua của Trương Thị Hiền và Trương Thị Diệu có nguồn gốc mua gom từ các cửa hàng miễn thuế trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi mua gom, Hiền, Diệu móc nối bán cho Tiền, trong khi đang chất hàng lên xe, định đưa về xã Bàu năng, huyện Dương Minh Châu bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ. Tổng số hàng hóa kể trên có giá trị trên 84 triệu đồng.

Lê Đức Hoảnh
Biên giới Tây Nam “nóng” vì buôn lậu - Nhức nhối nạn gom hàng miễn thuế
Biên giới Tây Nam “nóng” vì buôn lậu - Nhức nhối nạn gom hàng miễn thuế

Hoạt động buôn lậu không chỉ diễn ra phức tạp trên những cung đường biên giới mà nó còn xuất hiện “mánh” buôn lậu mới. Đó là gom hàng miễn thuế tại khu thương mại miễn thuế xuất qua Campuchia, sau đó nhập lậu trở lại thị trường Việt Nam để kiếm lời và cạnh tranh với hàng trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN