Cà Mau:

Bị tàu lạ đâm, 5 thuyền viên tử nạn và mất tích

Đại tá Lưu Hoàng Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết: Khoảng 0 giờ đêm 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm, trục vớt được 3 thi thể thuyền viên bị nạn đưa vào đất liền.

Đến 5 giờ sáng 15/10, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau), các cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể các thuyền viên xấu số cho thân nhân, gia đình đưa về quê an táng. Các thuyền viên bị tử nạn gồm: Phạm Văn Giàu (17 tuổi, xã Thạch Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang), Ngô Văn Del ( 26 tuổi) và Phạm Văn Đoàn (33 tuổi, xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang).

Lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cứu thuyền viên bị nạn. Ảnh: vietnamnet.vn


Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau huy động 20 chiến sĩ, 2 tàu chuyên dụng phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp tìm kiếm 2 thuyền viên còn mất tích trên biển; đồng thời tiến hành xác định vị trí tàu gặp nạn để triển khai phương án trục vớt tàu cá bị chìm.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết: ngày 13/10, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau) nhận được tin báo, một tàu cá mang bảng hiệu KG 91962 (do bà Huỳnh Thị Măng làm chủ, ông Trần Văn Thọ làm Thuyền trưởng), trên tàu có 14 thuyền viên đang họat động đánh bắt ngoài khơi thì bị một tàu buôn nước ngoài đụng, gây chìm tại vị trí tọa độ 8 độ 12 phút Vĩ độ Bắc, 104 độ 18 phút Kinh độ Đông.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn chiếc tàu này không dừng lại khắc phục hậu qủa mà bỏ chạy. 9 thuyền viên bị rơi xuống biển được tàu cá gần đó cứu vớt đưa lên tàu, có 4 thuyền sức khỏe quá yếu nên được đưa vào cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Sông Đốc. Hiện nay, các thuyền viên này đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện trở về đoàn tụ cùng gia đình.


Ông Hà cho biết thêm: Tỉnh Cà Mau đã thông đến cho Cảng vụ toàn quốc triển khai công tác truy tìm chiếc tàu buôn lạ gây tai nạn nghiêm trọng ở vùng biển, cách Hòn Khoai khoảng 35 hải lý về phía Tây Nam.


Kim Há
Khẩn trương trợ giúp thuyền viên và tàu May Diamond Way về nước
Khẩn trương trợ giúp thuyền viên và tàu May Diamond Way về nước

Do những khó khăn về tài chính nên Công ty Vinashinlines còn nợ tiền sửa chữa tàu May Diamond Way nên phía công ty Đại lý giữ tàu. Trên tàu có 19 thuyền viên Việt Nam, nằm tại cảng Jebel Ali (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) từ hơn hai tháng nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN