Bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu, đối tượng nhảy xuống sông bỏ trốn

Bị lực lượng chức năng phát hiện, hai đối tượng vận chuyển gỗ lậu bằng ghe gắn máy đã phi tang chứng cứ và chạy trốn.

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 9/9, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam) phát hiện trên tuyến sông Yên đoạn chảy qua địa bàn thôn 1 Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) có 2 đối tượng đang vận chuyển gỗ trên một chiếc ghe có gắn động cơ máy nổ theo hướng từ huyện Đại Lộc đi thị xã Điện Bàn.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, 2 đối tượng này đã dùng dao cắt dây đang cột các phách gỗ ở hai bên mạn ghe để cho gỗ chìm xuống sông nhằm phi tang chứng cứ. Sau đó 1 đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát, đối tượng còn lại nổ máy điều khiển ghe chạy trốn.

Tại hiện trường, tổ công tác đã trục vớt được 16 phách gỗ (chưa xác định khối lượng, chủng loại) mà các đối tượng bỏ lại. Tổ công tác đã bàn giao tang vật cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định hiện hành.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thanh Hóa bắt giữ xe chở gỗ lậu
Thanh Hóa bắt giữ xe chở gỗ lậu

Ngày 13/6/2017, tại Thanh Hóa, Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ một xe ô tô mang biển kiểm soát 37C-15684 do Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1973, thường trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển, chở gỗ lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN