Bị đánh vì đi tẩm quất đòi kích dục

Ngày 25/6, CA phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết đang điều tra vụ ẩu đả gây thương tích tại quán tẩm quất số 519 đường Giải Phóng.

Cụ thể, vào hồi 21h ngày 23/6, anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1983) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1989), cùng ở xã Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang), đều làm thợ xây tự do đến quán tẩm quất này để thư giãn thì xảy ra mâu thuẫn với chủ cơ sở tẩm quất là Thái Thị Thu Hương (SN 1964, trú tại tập thể 128C Đại La).

Nguyên nhân là 3 thanh niên đã có hành vi đòi nhân viên mát xa kích dục, đã bị chủ cơ sở phát hiện dẫn đến hai bên cãi nhau và xảy ra xô xát đánh nhau.

Chồng của Hương là Thái Trường Giang (SN 1960, ở cùng địa chỉ với Hương) và nhân viên bảo vệ cơ sở tẩm quất là Nguyễn Bá Chính (SN 1992, ở Hoằng Quý, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đã dùng gậy gỗ, gậy sắt đánh Nguyễn Văn Hiệu bị thương, vỡ xương bánh chè đầu gối phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo hanoimoi.com.vn
Hành nghề mát xa "kiêm" trộm cắp

Trong khi cả hai đang mát xa cho anh Stephan thì Hà nói đi vệ sinh và tắm. Sau đó, Hà đi thăm dò trong nhà anh Stephan và lấy 2 chiếc máy tính xách tay và 1 điện thoại di động rồi chuyển ra ngoài cho Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN