Bị cuốn vào máy đánh xơ dừa, 1 người chết thảm

Ông Lê Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre cho biết, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cocovina (ấp Hội Thành, xã Tân Hội) đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng cộng với 20 triệu đồng cho gia đình anh Trần Văn Thi (27 tuổi, ngụ ấp Cầu Cống, xã Nhuận Phú Tân), nạn nhân của vụ tai nạn lao động bi thảm vào trưa 4/5.

Anh Thi là nhân công làm việc theo ngày tại Công ty này với nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh. Trưa ngày 4/5, khi đang đi tìm người cậu để trả lại thẻ mà người này làm rơi trước cổng, anh Thi bị trượt chân vào “họng” máy đánh xơ dừa và bị máy cuốn chết ngay tại chỗ. Sự việc được phát hiện ngay lập tức và một công nhân đã cúp cầu dao điện nhưng không kịp.

Ngày 6/5, gia đình anh Thi đã tổ chức chôn cất. Cha anh Thi là Trần Văn The cho biết, đây là vụ tai nạn không ai mong muốn, về phía gia đình không đòi hỏi gì, chỉ mong Công ty xem xét hỗ trợ thêm. Cũng theo ông The, vợ chồng anh Thi mới ra ở riêng được 1 tháng và vợ anh đang mang thai 7 tháng.


Hưng Thịnh


Giăng điện chống trộm, làm 1 học sinh chết thảm

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Lộc, nhân viên bảo vệ Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, để điều tra về hành vi vô ý làm chết người khi giăng dây điện chống trộm tại trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN