Bị cuốn vào máy bơm, một thợ hàn chết thảm

Vào hồi 11h00 ngày 9/1, tại Trạm bơm Quán Chuột (thuộc địa bàn xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người thợ hàn chết ngay tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quỳnh (SN 1976, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc), chủ một xưởng hàn đặt tại xã Mỹ Thành. Theo nguồn tin ban đầu, đầu giờ sáng 9/1, anh Quỳnh được một người bạn cùng thôn là Nguyễn Văn Thanh gọi đi làm một số công việc hàn xì tại trạm bơm Quán Chuột cùng với một tốp thợ. Lúc đang làm việc tại đây, anh Quỳnh bị cuốn vào tổ máy bơm nước tiêu số 5 loại guồng xoắn đang hoạt động gây tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Lộc đã phong toả hiện trường phục vụ điều tra để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 16h chiều, xác của nạn nhân mới được lực lượng cứu hộ thu gom đưa ra khỏi guồng xoắn máy bơm và giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Được biết, anh Hoàng Văn Quỳnh có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con, cháu đầu 8 tuổi đang học lớp 2 và cháu thứ 2 mới 5 tuổi. Vợ anh Quỳnh mới được tuyển vào làm lao công dọn vệ sinh tại Siêu thị Big C Nam Định.


Được khởi công và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2011, Trạm bơm Quán Chuột có tổng cộng 13 tổ máy công suất lớn, mỗi máy có công suất 1,2 m3 nước/giây, có chức năng bơm tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc TP. Nam Định ra sông Hồng. Đây là dự án trọng điểm của TP. Nam Định có tổng mức đầu tư 173,5 tỷ đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Hữu Chiến
Bị cuốn vào cống nhà máy thủy điện: 8 công nhân chết và mất tích

Ngày 17/12, tại công trường thi công Thủy điện Suối Sập 1, thuộc địa bàn xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm ít nhất 8 công nhân chết và mất tích

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN