Bị CSGT kiểm tra, ôm cả kho vũ khí bỏ chạy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tối 29/3, trong khi đang làm nhiệm vụ tại km 43+700, Quốc lộ 5, tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Hải Dương) do Trung tá Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng đã phát hiện một xe ô tô loại 4 chỗ ngồi biển kiểm soát 30H-2886 vi phạm luật giao thông.

Trong lúc kiểm tra giấy tờ của người lái xe, nam thanh niên ngồi ghế bên đã mở cửa bước xuống xe, xách theo một chiếc túi lớn bỏ chạy. Thấy có nhiều dấu hiệu bất minh, tổ công tác đã triển khai truy đuổi và nhanh chóng khống chế được người thanh niên này. Khi kiểm tra túi xách, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 khẩu súng ngắn, 20 viên đạn cùng nhiều hung khí khác như: 1 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn điện, 2 bộ đàm, 1 hộp sắt nhỏ chứa 12 bơm kim tiêm, một ống nước cất, 1 ví da có giấy phép lái xe, CMND cùng một túi nilon có chứa 316 triệu đồng tiền mặt và 60.000 USD.

Trước cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận là Đỗ Nhật Nguyện, sinh năm 1973 trú tại số nhà 5-B208, khu T2, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Chiều tối 29/3, Nguyện thuê xe ô tô để đi Hà Nội đánh bạc nhưng trên đường đến địa phận Hải Dương thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.
 
Người lái xe khai họ tên là Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1981 trú tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN