Bị chém chết vì giúp bạn trả thù

Trên đường đi chơi, tình cờ Thành nhìn thấy Nguyễn Hoàng Trọng. Chợt nhớ trước đó có lần Trọng đã đánh mình, nên Thành rủ Trương và Tiền giúp mình đánh Trọng để trả thù. Trọng lấy đao đánh trả khiến Tiền bị chém chết tại chỗ.

Sáng 20/12, Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp - Trưởng Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa)cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Trọng, biệt danh Cà Nú (22 tuổi), trú ở thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Thạnh về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 13/12, Trần Tất Thành (17 tuổi), trú ở thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp rủ hai người bạn là Đỗ Minh Trương (17 tuổi) và Lê Minh Trường Tiền (16 tuổi) trú ở thôn Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp đến nhà mình nhậu. Hơn hai giờ sau đó, cuộc nhậu kết thúc, nhưng cả ba người rủ nhau vào huyện Cam Lâm để chơi.

Trên đường đi, tình cờ Thành nhìn thấy Nguyễn Hoàng Trọng. Chợt nhớ trước đó có lần Trọng đã đánh mình, nên Thành rủ Trương và Tiền giúp mình đánh Trọng để trả thù. Trọng lấy đao đánh trả khiến Tiền bị chém chết tại chỗ.


Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN