Bị cáo Nguyễn Đức Chung xin giảm án cho các bị cáo khác trong vụ cây xanh

Chiều 26/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội kết thúc phần tranh luận.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa sáng 26/8. Ảnh: Kim Anh/TTXVN.

Trước khi nghị án, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự cảm ơn Hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách công tâm, khách quan; cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phân hóa vai trò phạm tội của từng bị cáo, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để đưa ra mức án đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Đồng thời, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử cho họ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho các bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt, giúp họ có cơ hội sớm làm lại cuộc đời, trở về với gia đình và xã hội.

Trình bày lời nói sau cùng, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn Hội đồng xét xử đã lắng nghe và điều hành phiên tòa một cách khách quan, cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã ghi nhận thêm những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. Bên cạnh đó, bị cáo Chung mong muốn Hội đồng xét xử ghi nhận công sức của các cán bộ, nhân viên Công ty Công viên cây xanh, do suốt 3 năm thực hiện dự án, các cán bộ, nhân viên của Công ty Công viên cây xanh đã phải thức đêm trồng cây, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh bụi bặm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Theo bị cáo Chung, với công sức của họ, với cùng kinh phí thành phố giao, khối lượng cây trồng nhiều gấp đôi kế hoạch, tỷ lệ cắt tỉa gấp ba lần… để Thủ đô được xanh như hôm nay là có sự nỗ lực rất lớn của những cán bộ, nhân viên này. Do vậy, bên cạnh việc xin giảm án cho mình, bị cáo Chung cũng mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, đặc biệt là các bị cáo thuộc Công ty Công viên cây xanh.

Các bị cáo: Vũ Kiên Trung (nguyên Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội - Công ty Công viên cây xanh), Nguyễn Xuân Hanh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội)… bày tỏ nhận thức được sai phạm của mình và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan (Công ty Sinh Thái Xanh) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thừa nhận và xin lỗi đã để xảy ra sai phạm, xin khắc phục hậu quả và mong được hưởng chính sách nhân đạo của Nhà nước, được tuyên mức án thấp để sớm trở về tái hòa nhập cùng gia đình và xã hội.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khai báo trước toà. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/TTXVN

Trước đó, trong phần tự bào chữa, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trình bày về việc trong nhiệm kỳ của mình, Thủ đô đã tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ ngân sách, dân hưởng không khí trong lành với mật độ cây xanh cao thứ 3 các thủ đô Đông Nam Á. Theo bị cáo Chung, việc trồng cây xanh là chương trình rất ý nghĩa với người dân Thủ đô nên bị cáo luôn nhắc nhở bản thân và cấp dưới phải làm thật tốt, thật tử tế.

Sau khi nhậm chức, bị cáo Chung đã tiến hành một loạt cải tổ, trong đó có việc thực hiện cắt tỉa cây xanh bằng máy móc, đồng bộ. Nhờ vậy, chi phí, thời gian cắt tỉa cây giảm, “Công ty Công viên cây xanh không còn cán bộ bị thương, bị chết khi làm việc, thành phố không còn một vụ cây đè chết người nào trong nhiệm kỳ của tôi", bị cáo Chung nói.

Bị cáo Chung dẫn chứng trong nhiệm kỳ của mình, thành phố trồng được tổng số 900.000 cây xanh, đưa Hà Nội trở thành thủ đô đứng thứ 3 các nước Đông Nam Á về diện tích cây xanh trên người dân, với mật độ 8,8 m2 cây xanh/người. Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định bị cáo chủ trương tiết kiệm ngân sách nên đã quyết định chuyển từ hình thức đấu thầu sang đặt hàng trồng cây, từ đó giảm thiểu việc cây chết, đảm bảo cho cây phát triển xanh tươi.

Về những sai phạm trong vụ án, bị cáo Chung cho rằng bị cáo rất buồn và không thể tin các bị cáo khác lại “bắt tay” để nâng khống giá trong dự án giá trị thế này. Đồng thời, mong Hội đồng xét xử xem xét toàn diện cả công và tội cho bị cáo, đưa ra mức án công minh, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 2-3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã có động cơ vụ lợi giúp đỡ Công ty Sinh Thái Xanh do bị cáo Bùi Văn Mận làm giám đốc, được trồng cây cho thành phố Hà Nội với giá nâng khống, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng.

Chiều 28/8, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Kim Anh (TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Đức Chung phủ nhận vai trò chỉ đạo vụ cây xanh
Bị cáo Nguyễn Đức Chung phủ nhận vai trò chỉ đạo vụ cây xanh

Chiều 25/8, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, cựu Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã phủ nhận hầu hết những nội dung trong lời khai trước đó của các bị cáo có liên quan đến bị cáo Chung, phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này. Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị cách ly trong hầu hết thời gian và chỉ được đưa vào phòng xử khi tới phần trả lời thẩm vấn của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN