Bị bắt vì đánh người nước ngoài

Ngày 18/1, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ một ổ nhóm cố ý đánh người gây thương tích đối với người nước ngoài; đồng thời đã bắt 3 đối tượng, gồm: Đoàn Thị Liễu (SN 1987, trú ở Đông Khê, Văn Chấn, Yên Bãi); Trịnh Quốc Huy (SN 1988, trú ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) và Nguyễn Văn Hải (SN 1983, ở tổ 3, Phú Lương, Hà Đông).

Các đối tượng khai nhận: Liễu là cán bộ phòng Nhân sự của Công ty DOOUNG (Công ty Hàn Quốc, vốn 100% nước ngoài). Trong quá trình làm việc, Liễu có mâu thuẫn với anh YI WON GUN và anh KIM JUN HO, quốc tịch Hàn Quốc là cán bộ của Công ty. Liễu đã thuê Huy và Hải với giá 20 triệu đồng để đánh anh YI WON GUN và anh KIM JUN HO trả thù.

Sau khi nắm bắt quy luật đi lại của anh YI WON GUN và KIM JUN HO, khoảng 22h30' ngày 20/10/2011, khi anh YI WON GUN và KIM JUN HO đi xe taxi đến địa phận phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, chúng cùng một số đối tượng khác (chưa xác định nhân thân, lai lịch) ép xe, lôi 2 anh ra ngoài, dùng gạch đá, tay đánh đập gây thương tích. Hiện Phòng Cảnh điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN