Bé gái bị bạo hành ở Quảng Ngãi đã được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Sáng 24/2, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan liên quan đã đưa cháu Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), nạn nhân của vụ bố mẹ nuôi bạo hành tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) về chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sức khỏe của cháu Thục Phi hiện đã cơ bản ổn định. Do cha mẹ nuôi của cháu là ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến đang bị tạm giam, hiện cháu không còn người thân. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, đảm bảo cháu Phi được tiếp tục học tập.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này đã nhận được hơn 90 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho cháu Thục Phi.

Đinh Thị Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN