Bẫy “chém” trong quán cà phê

23h30 ngày 24-10, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt quả tang chủ cửa hàng cà phê ở 32 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm cùng các nhân viên phục vụ tại đây có hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình quản lý địa bàn, CAP Hàng Bài nhận được thông tin của nhân dân phản ánh quán cà phê ở 32 Trần Quốc Toản thuộc phường Hàng Bài có biểu hiện cưỡng đoạt tài sản của khách đến quán.


Khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, các trinh sát được biết, chủ quán trên là Hà Mạnh Hùng (SN 1977), hiện ở ngõ Yên Bái 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thuê địa điểm trên để bán cà phê. Nhằm thu hút khách, cửa hàng của Hùng đã có chế độ “đãi ngộ” hậu hĩnh lái xe taxi bằng việc trả tiền hoa hồng 200.000 đồng/lượt khi chở khách đến. Khi vào cửa hàng, nếu khách hỏi dịch vụ masage, karaoke để “thư giãn” thì chủ quán nói rằng có (thực chất không có hoạt động này) để giữ chân khách. Sau khi vào phòng, thấy không có karaoke, masage… như quảng cáo của chủ cửa hàng, khách uống qua loa nước giải khát ra về.


Lợi dụng khi khách xuống tầng 1 thanh toán, nhân viên ở trên phòng đã mở hết các loại nước giải khát, bóc các gói bánh, hạt dẻ, snack… để bắt ép khách phải thanh toán với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực ngoài thị trường. Khách không đồng ý thì bị nhốt trong phòng, đe dọa không cho về. Theo phản ánh của người dân, có khách còn bị các nhân viên đánh bởi không trả đủ tiền theo mức giá “cắt cổ” của cửa hàng…


Sau một thời gian điều tra, 23h30 ngày 24-10, tổ công tác CAP Hàng Bài đã bắt quả tang chủ cửa hàng Hà Mạnh Hùng cùng các nhân viên phục vụ có hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 khách nam giới tại 32 Trần Quốc Toản.


Theo lời khai của bị hại, trước đó họ đi xe taxi tới cửa hàng trên để uống cà phê. Khi xuống xe, 2 người thấy 1 nam nhân viên phục vụ tại đây đưa cho lái xe taxi 200.000 đồng, rồi đưa họ lên căn phòng trên tầng 2. Ngay sau đó, 1 nam nhân viên khác mang vào phòng các loại nước giải khát cùng đĩa hoa quả, hạt dẻ… bày đầy trên mặt bàn, tiếp đến có 2 nhân viên nữ vào phòng.


Mặc dù không được yêu cầu nhưng 2 nữ nhân viên này tự ý bóc hạt dẻ và ngồi cùng uống bia với khách. Sau khi uống hết 2 chai bia cùng 1 gói hạt dẻ, 2 người khách ra về. Nào ngờ, khi xuống tầng 1 thanh toán, 2 người đã bị nhân viên “hét” số tiền phải trả là 2,1 triệu đồng và phải cho mỗi nhân viên nữ tiền “bo” là 100.000 đồng.


Thấy vô lý, 2 khách cự lại thì được nhân viên cho hay đó là “luật ở đây”; nếu không trả đủ số tiền trên thì không được ra khỏi phòng. Bị các nhân viên chốt cửa phòng đe dọa, 2 khách hoảng sợ gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến trả… Ngay lúc đó, tổ công tác CAP Hàng Bài đã ập vào, bắt quả tang. Vụ việc đã được CAP Hàng Bài lập hồ sơ, chuyển CAQ Hoàn Kiếm xử lý theo qui định.


Theo anninhthudo
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN