Bắt xe khách chở hơn nửa tấn heo sữa thối

Rạng sáng 3/6, tổ kiểm tra liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) đã bắt giữ một chiếc xe khách vận chuyển hàng chục thùng xốp chứa thịt heo sữa không rõ nguồn gốc đang trên đường tuồn vào thành phố tiêu thụ.

Hàng chục con heo sữa đựng trong thùng xốp bốc mùi hôi thối.


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, chiếc xe khách mang BKS 76B - 000.95 do tài xế Nguyễn Tăng Diện (37 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng vào TP. HCM trên QL 1 đoạn qua khu vực ngã 3 Tân Vạn (phường Bình Thắng, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Thấy chiếc xe có dấu hiệu khả nghi, tổ kiểm tra liên ngành đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện dưới khoang hàng lý có 10 thùng xốp chứa hàng chục con heo sữa đang bốc mùi nồng nặc. Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu tài xế lái xe về trạm kiểm dịch để làm rõ.


Lực lượng chức năng thu giữ số hàng trên để đem đi tiêu hủy.


Tại đây,
lực lượng kiểm dịch đã đưa ra từ các thùng xốp gần một trăm con heo sữa với tổng trọng lượng hơn 600kg bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số hàng trên và cho biết chỉ nhận chở lô hàng trên vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rồi có người đến nhận.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng trên để đem đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật.



Tin, ảnh: Lê Linh


Rùng mình 'lò' chế biến mỡ động vật bốc mùi hôi thối
Rùng mình 'lò' chế biến mỡ động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng trạm Thú y thị xã Thuận An, Bình Dương phối hợp cán bộ kinh tế phường Bình Hòa đã phát hiện một “lò” chế biến mỡ động vật bốc mùi hôi thối đang hoạt động lén lút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN