Bắt vụ vận chuyển trứng ngỗng nhập lậu

Ngày 26/9, tại Km3 thuộc khu 7, phường Hải Yên, Tp. Móng Cái, đội Đặc nhiệm phòng chống ma tuý phối hợp với đồn Biên Phòng Bắc Sơn, tuần tra kiểm soát biên giới đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 8.000 quả trứng ngỗng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8.000 quả trứng được vận chuyển trên 2 xe ôtô, gồm xe ôtô 1 tấn 25 biển kiểm soát 14 C- 01071 do Bùi Văn Thịnh, SN 1990, trú tại Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương điều kiển và xe ôtô 12 chỗ, biển kiểm soát 34M - 1317, do Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, trú tại phường Hải Hoà , Tp. Móng Cái điều kiển.


Qua đấu tranh, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, chở thuê cho 1 nam giới không rõ địa chỉ. Hiện, lực lượng Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo pháp luật.


Trước đó, ngày 16/9, cũng tại phường Hải Hòa, Tp. Móng Cái, đội Đặc nhiệm phòng chống ma tuý phối hợp với đồn Biên phòng Hải Hòa , Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ đối tượng Phí Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại khu 4 phường Hải Hòa, Tp. Móng Cái, điều kiển xe ôtô biển kiểm soát 29C – 04897, vận chuyển 500 kg gà thịt có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xử phạt hành chính, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu huỷ số gà trên.


Mạnh Khánh

Thận trọng khi nhập khẩu đường, muối, trứng
Thận trọng khi nhập khẩu đường, muối, trứng

Việc Bộ Công Thương vừa qua công bố cho nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng nông sản như muối, đường, trứng... sẽ gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN