Bắt thủ phạm rạch người các nữ sinh

Vào các ngày 7 và 8/3, tại địa bàn thị xã Tây Ninh và huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) liên tiếp xảy ra 7 trường hợp học sinh nữ trên đường đến trường và sau giờ tan học trở về nhà đã bị các đối tượng dùng vật sắc, nhọn rạch vào người gây thương tích.

Những tên có hành vi gây thương tích cho nữ sinh. (từ trái qua, trên xuống: Nguyễn Thành Tài, Phan Ca Li, Võ Lê Hoàng Ngữ và Phạm Thanh Duy).


Thủ đoạn của chúng là đi xe máy chạy cùng chiều, áp sát, dùng vật sắc, nhọn rạch vào người các em rồi nhanh chóng phóng xe chạy thoát. Vụ việc xảy ra đã gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, dư luận xôn xao... Ngay sau khi nắm bắt được hiện tượng trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Tây Ninh và Công an huyện Hòa Thành đã lập chuyên án đấu tranh với số đối tượng này.

Qua quá trình điều tra truy xét, cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Tài, trú ở khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh cầm đầu. Vào khoảng 11 giờ 50 ngày 18/3, tổ trinh sát của Công an huyện Hòa Thành phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đi xe máy biển số 70B1-005.12 chạy theo sau các em học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hòa Thành khi các em tan học.

Được sự hỗ trợ của nhân dân, các trinh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ tang vật là 1 dao rọc giấy, 2 dao Thái Lan mũi nhọn. Tại cơ quan công an, chúng khai là Võ Lê Hoàng Ngữ, 29 tuổi và Phan Ka Ly, 27 tuổi, cùng trú ở khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh.

Chúng đang bám theo học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt để thực hiện hành vi rạch người các em học sinh nữ. Công an tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra, từ đó bắt khẩn cấp và khám xét nhà ở 2 tên đồng bọn của Ngữ và Ly là Nguyễn Thành Tài, 28 tuổi và Phạm Thanh Vi, 28 tuổi, cùng trú ở khu phố Hiệp Bình.

Công an thu giữ vật chứng tại nhà Tài gồm 1 dao rọc giấy, 1 lưỡi lam, 7 đoạn lưỡi lam đã cắt phân nửa buộc vào một đoạn cây inox dài dùng làm cán và 1 xe máy biển số 70L9-4361. Hai tên Tài và Vi thú nhận đây là các công cụ, phương tiện dùng để thực hiện hành vi rạch người các em học sinh nữ. Cả 4 tên cũng thừa nhận là thủ phạm trong 7 vụ rạch người vào các ngày 7 và 8/3.

Công an huyện Hòa Thành đang tạm giữ 4 đối tượng Ngữ, Ly, Tài và Vi để xử lý.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN