Bắt tên cướp giật sau gần 1 tháng gây án

Gần 30 ngày lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát hình sự CAQ Hà Đông đã bắt được kẻ gây ra vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường.


Ngày 11-11, CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra đêm 12-10, bắt đối gây án là Nguyễn Văn Quân (SN 1991, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).


Chân dung đối tượng cướp giật Nguyễn Văn Quân.



Theo tài liệu điều tra, vào thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Quân và một đối tượng tên Giang đèo nhau bằng xe máy Yamaha Exciter đến khu vực bến xe Yên Nghĩa, thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Tại đây, các đối tượng phát hiện 2 phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều, có cầm theo túi xách.

Ngay lập tức, Giang lái xe bám theo, sau đó bất ngờ áp sát, tạo điều kiện để Quân giật chiếc túi rồi bỏ chạy.

Theo trình báo của bị hại, bên trong chiếc túi bị cướp giật có 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, 1 ĐTDĐ Nokia, 1 ví da chứa tiền và giấy tờ tùy thân mang tên chị Nguyễn Thị P (SN 1993, ở Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội). Một số chi tiết nhận dạng đối tượng cũng được bị hại và người dân địa phương cấp báo cho cơ quan công an.


CAQ Hà Đông dẫn giải đối tượng từ bến xe Mỹ Đình về trụ sở.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó ít ngày, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Quân liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên sau khi gây án, Quân thường xuyên thay đổi chỗ ở, gần như không liên lạc với người thân nên việc truy bắt gặp không ít khó khăn.

Kiên trì lần theo các mối quan hệ của đối tượng, CAQ Hà Đông đã phát hiện, bắt Nguyễn Văn Quân khi đối tượng này xuất hiện bến xe Mỹ Đình.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và còn cho biết, trước đó từng gây ra 1 vụ cướp giật khác tại đoạn đường phía sau tòa nhà Keangnam, thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Hiện cơ quan công an đang tam giữ hình sự Nguyễn Văn Quân để điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan.


Theo Anninhthudo.vn

Vờ yêu, mượn xe cho 'chồng hờ' đi cướp giật
Vờ yêu, mượn xe cho 'chồng hờ' đi cướp giật

Diệp khai đã đưa xe của anh C. cho “chồng hờ” là Thương để Thương cùng bạn là Lâm dùng làm phương tiện đi cướp giật. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 20/10 đến 26/10, các đối tượng đã sử dụng chiếc xe của anh C. thực hiện 12 vụ cướp giật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN