Bắt tạm giam ba đối tượng trong vụ nghe lén điện thoại

Chiều 1/7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng cảnh điều tra về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ 14.000 điện thoại bị cài phần mềm nghe lén Ptracker của Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng.

 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công ty Việt Hồng (sinh năm 1974, trú tại phố Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Lê Thanh Lâm (sinh năm 1982, trú tại Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội), Trần Minh Ngọc (sinh năm 1990, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và Đỗ Thị Nga (sinh năm 1990, trú tại Định Công, Hà Nội). Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam 3/4 đối tượng là Nguyễn Việt Hùng, Lê Thanh Lâm và Trần Minh Ngọc; riêng đối tượng Đỗ Thị Nga đang mang thai nên được tại ngoại nhưng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cấm đi khỏi nơi cư trú.


Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận thấy trong vụ án của Công ty TNHH Việt Hồng có 2 nhóm đối tượng, gồm: Nhóm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông Internet vi phạm Điều 226 Bộ luật Hình sự; nhóm thứ hai là số đối tượng đã thuê Công ty TNHH Việt Hồng sử dụng phần mềm Ptracker để giám sát máy điện thoại và đời tư của người khác, có dấu hiệu tội phạm "xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác" theo điều 125 Bộ luật Hình sự. Công an thành phố đang nghiên cứu và xem xét để xử lý đối với nhóm thứ 2.


Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2013, Công ty Việt Hồng đã phát triển, cung cấp cho khách hàng dịch vụ phần mềm có chức năng giám sát điện thoại di động. Sau khi đăng ký cài đặt thành công, mọi dữ liệu như danh bạ, tin nhắn các cuộc gọi đi và đến, âm thanh ghi âm xung quanh, hình ảnh, thống kê lịch sử truy cập trang web, lộ trình di chuyển, vị trí hiện tại của máy điện thoại bị giám sát sẽ được phần mềm lưu lại và đẩy lên máy chủ sau khi nhận tín hiệu từ 5 - 10 phút.


Hiện vẫn còn khoảng 670 tài khoản còn thời hạn sử dụng phần mềm. Ước tính số tiền Công ty Việt Hồng thu được từ việc kinh doanh phần mềm nghe lén là khoảng 900 triệu đồng. Qua nghe nội dung một số thông tin nghe lén lưu trữ trên máy chủ cho thấy phần lớn nội dung liên quan đến đời tư, chưa thấy có thông tin nghe lén liên quan đến an ninh quốc gia. Do đó, cơ quan Công an chưa thể công bố danh sách hơn 14.000 thuê bao bị cài phần mềm theo dõi Ptracker.


Bà Trần Minh Huệ, Phó Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) cũng cho biết: Hiện máy chủ Công ty Việt Hồng đã bị niêm phong nên không còn hoạt động, những thông tin lưu trữ tại máy chủ này sẽ được chuyển cho cảnh sát điều tra. Để tránh bị nghe lén, đại diện Sở TTTT khuyến cáo người sử dụng lưu ý tránh bị chiếm dụng điện thoại, sử dụng phần mềm quét các chương trình gây hại, không tải phần mềm không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật những thông tin vi phạm để có biện pháp đề phòng.


Đại tá Dương Văn Giáp cũng thông tin thêm, tại cuộc họp mới đây, Giám đốc Công an Hà Nội đã yêu cầu công an tất cả các quận huyện tiến hành rà soát tất cả các cơ sở kinh doanh Intenet, viết phần mềm... để sớm phát hiện, triệt phát những dấu hiệu phạm tội liên quan đến nghe lén, xâm phạm đời tư cá nhân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có quy định cụ thể liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh đối với lĩnh vực viết phần mềm và nên khoanh vùng theo từng lĩnh vực cụ thể. Hiện nay, việc kinh doanh đối với lĩnh vực viết phần mềm như hiện nay quá rộng nên không thể giám sát được.

 

Xuân Minh

Khởi tố vụ nghe lén 14.000 thuê bao điện thoại
Khởi tố vụ nghe lén 14.000 thuê bao điện thoại

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án nghe lén, giám sát hơn 14.000 thuê bao điện thoại xảy ra tại Công ty TNHH Việt Hồng, tạm giữ 4 đối tượng là nhân viên của công ty này để điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN