Bắt tạm giam 5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 28/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại phường La Khê ngày 24/10.

Tuýp và xích sắt được các đối tượng sử dụng trong quá trình bắt giữ nạn nhân. Ảnh: anninhthudo.vn


Các đối tượng gồm: Lê Văn Tuấn (25 tuổi, ở phòng 902 khu chung cư An Lạc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội); Lộc Xuân Toại (27 tuổi, ở Nghĩa Lâm, Nam Đàn, Nghệ An); Lê Văn Thắng (20 tuổi, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Lê Văn Tiến (22 tuổi) và Lê Văn Quý (20 tuổi), cùng ở Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Trong đó nghi phạm Lê Văn Tuấn được cơ quan công an xác định là chủ mưu.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/10, ông T.Q.A (46 tuổi) và P.V.L (49 tuổi, cùng ở Đống Đa, Hà Nội) đến nhà đối tượng Lê Văn Tuấn để đòi nợ. Thời điểm này, trong phòng của Tuấn chỉ có Lộc Xuân Toại, Lê Văn Thắng, Lê Văn Tiến và Lê Văn Quý đang ngồi ăn tối.

Do Tuấn từng mâu thuẫn với chủ nợ nên cả nhóm đã khóa cửa, dùng vải, xích, dây buộc giầy để trói ông T.Q.A và P.V.L và dùng tuýp sắt đánh đập, tra tấn các nạn nhân.

Khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật đã có mặt tại chung cư An Lạc, thuyết phục, yêu cầu nhóm đối tượng mở cửa, ngừng đánh đập nạn nhân. Lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ các đối tượng liên quan, đưa nạn nhân đi cấp cứu.


Hạnh Quỳnh
(TTXVN)

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương

Tối 24/10, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh đã ký công văn số 1826/C46-P11 gửi TTXVN thông báo về việc bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN