Bắt quả tang "đinh tặc" trên đại lộ Bình Dương

Trưa 7/2 ( tức mồng 5 Tết Tân Mão), sau nhiều ngày phục kích, anh Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng, cùng nhóm thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa (Bình Dương) bắt quả tang đối tượng rải đinh trên Đại lộ Bình Dương (đoạn từ ngã tư Đại lộ Bình Dương-Lê Hồng Phong xuống suối Cát phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một). Đối tượng đã được bàn giao cho công an xử lý.

Qua kiểm tra, trong người đối tượng rải đinh có 120 miếng thép hình tam giác. Đối tượng khai tên Nguyễn Thế Cường (SN 1981, quê Thanh Hóa). Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, vào sáng 7/2, các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa đã theo dõi thấy đối tượng Nguyễn Thế Cường “vung” đinh thép xuống đường như mưa.

Lực lượng thanh niên xung phong của Tỉnh đoàn Bình Dương đưa máy hút đinh đến khu vực này rà thử thì hút được trên 300 mảnh thép hình tam giác. Theo người dân ở đây, những ngày Tết, trên đại lộ Bình Dương, hàng chục người đi chơi Tết đã bị dính đinh “xui xẻo”. Đinh tặc lợi dụng mấy ngày Tết, người tham gia giao thông đổ dồn về Bình Dương du lịch, đi chùa Bà nên bọn chúng ra tay.

Việc rải đinh trên đại lộ Bình Dương bị dư luận lên án nhiều lần và đã bị Tòa án nhân dân thị xã Thủ Dầu Một đã đưa ra xét xử hai nhóm rải đinh vào hồi tháng 1/2011, trong đó có 5 đối tượng bị phạt tù. Thế nhưng, bọn "đinh tặc" do hám lợi, chúng vẫn nhẫn tâm rải đinh để giăng bẫy gây nguy hiểm cho người đi xe máy trên đại lộ Bình Dương.

Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN