Bắt quả tang 3 tàu “cát tặc” trên sông Hồng

Đơn vị chức năng vừa mật phục và bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tại địa phận xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.


Tàu cát tặc bị bắt giữ.

Trung tá Trương Tuấn Phong, Đội trưởng đội Kinh tế, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã xác nhận thông tin trên. Đây là vụ bắt “cát tặc” thứ 6 của lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an huyện Phú Xuyên, trong năm 2015.

Để bắt quả tang các đối tượng, lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện Phú Xuyên đã phải giả trang thành ngư dân đánh cá trên sông. Sau nhiều ngày mật phục, vào lúc 23 giờ ngày 11/11, các chiến sĩ đã bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép, gồm 1 tàu hút công suất 40m3/giờ và 2 tàu vận tải. 6 đối tượng gồm chủ tàu Nguyễn Văn Quảng, thuyền viên, cùng toàn bộ tang vật, đã bị tạm giữ để xử lý.

Theo Thượng úy Nghiêm Đức Thịnh, Phó Đội trưởng Đội kinh tế, hoạt động khai thác cát của các đối tượng ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường tổ chức khai thác cát ở vùng sông Hồng, giáp ranh giữa Phú Xuyên và Hưng Yên; để khi bị phát hiện, các đối tượng cho tàu chạy về địa phận Hưng Yên.

Trước khi tổ chức khai thác cát, các đối tượng phân công lực lượng tai mắt đóng chốt tại gần cơ quan công an, những tuyến đường độc đạo dẫn vào bến, đoạn sông khai thác cát...

Năm 2013, đội kinh tế công an huyện đã bắt quả tang 14 vụ cát tặc; năm 2014, bắt 7 vụ.

PV
'Cát tặc' lộng hành ngăn sông Phó Đáy, khai thác cát sỏi
'Cát tặc' lộng hành ngăn sông Phó Đáy, khai thác cát sỏi

Vì lợi nhuận, "cát tặc" vẫn ngang nhiên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Phó Đáy thuộc khu vực thôn Ninh Bình, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN