Bắt nhanh các đối tượng giết người và đánh bạc

Lúc 1h30 ngày 18/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi đã triệt phá sới bạc tại trang trại nuôi lợn của Nguyễn Quang Tiến ở thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc (Ân Thi - Hưng Yên).

Đây là sới bạc lớn thứ 3 trên địa bàn Hưng Yên bị triệt phá từ đầu năm đến nay.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã vây bắt 30 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền. Tang vật thu giữ bao gồm: bát sứ, đĩa sứ và 4 quân bài, 15 xe máy và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Trang trại nuôi lợn của đối tượng Tiến nằm ở khu vực cánh đồng, xa khu dân cư, có tường rào bằng dây thép gai bao quanh. Tụ điểm đánh bạc nằm ở nơi vắng vẻ, chỉ có duy nhất một đường vào, đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra.

Sau một thời gian trinh sát và nắm bắt tình hình, cùng với phương án tác chiến được chuẩn bị chu đáo, các cán bộ, chiến sỹ công an đã bất ngờ đột nhập và bắt gọn các đối tượng tham gia sới bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang đấu tranh phân loại, làm rõ đối tượng và mở rộng vụ án.

* Chiều 17/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ và di lý 3 đối tượng ở huyện Đơn Dương về trại tạm giam Công an Lâm Đồng để điều tra về vụ án mạng xảy ra đêm 16/3.

Theo thông tin ban đầu, đêm 16/3, tại một quán karaoke ở xã Ka Đô (Đơn Dương), vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên đã xảy ra. Trong lúc xô xát, Nguyễn Xuân Lộc (25 tuổi, ngụ xã Ka Đô) đã dùng dao đâm vào cổ Phạm Trường Hùng (23 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm, Đơn Dương) khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an Lâm Đồng đã mở rộng điều tra và nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Xuân Lộc để điều tra về hành vi giết người. Hai đối tượng khác cùng nhóm với Lộc là Lê Quang Vũ (23 tuổi, ngụ xã Ka Đô) và Lê Văn Hải (22 tuổi, ngụ xã Quảng Lập) cũng bị Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về vụ án mạng trên.


Mai Ngoan, Nguyễn Dũng
Đột kích sới bạc khủng giữa cánh đồng
Đột kích sới bạc khủng giữa cánh đồng

Vào khoảng 13h ngày 14/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) do Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp có mặt tại hiện trường và chỉ đạo vụ đột kích sới bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN