Bắt một tên cướp giật

Tối 19/6, anh Trần Văn Hiền, 32 tuổi, trú ở xóm Đường, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) điều khiển xe máy biển số 33N2-0284, phía sau chở vợ là Nguyễn Thị Làn, 30 tuổi, đi trên đường từ thị trấn Chúc Sơn về nhà.

Khoảng 20 giờ 35, lúc hai vợ chồng anh Hiền đi tới khu vực Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn thì bị 2 đối tượng đi xe máy biển số 33N7-3200 ép sát. Tên ngồi sau với tay giật chiếc ví của chị Làn. Chị Làn cố giằng lại làm cả hai xe máy bị đổ. Nghe tiếng hô hoán của vợ chồng anh Hiền, nhân dân có mặt ở khu vực đó đã vây đuổi, bắt được tên cầm lái. Tang vật là chiếc ví, trong có 500.000 đồng và chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án cũng bị nhân dân thu giữ, bàn giao cùng với đối tượng cho Công an xử lý. Tại cơ quan Công an, tên bị bắt khai là Nguyễn Bá Võ, 21 tuổi, trú ở thôn Đại Từ, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ. Tên đồng bọn của Võ ngồi sau xe và trực tiếp giật ví là Nguyễn Văn Chung, 21 tuổi, trú cùng xã.

SN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN