Bắt liên tiếp hai vụ vận chuyển gỗ quý

Ngày 25/2, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển gần 3 tấn gỗ trắc quý hiếm không có giấy tờ hợp pháp qua biên giới Việt - Lào.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Theo đó, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra xe ô tô mang biển số Lào 4805, do Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1987, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy theo hướng từ Lào về Quảng Trị qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện trên xe chở 1.740 kg gỗ trắc.

Cùng ngày, tại thị trấn Lao Bảo, qua kiểm tra xe ô tô mang biển số Lào 6801 do Lê Cao Nhạn (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy theo hướng từ Lào về Quảng Trị qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Hướng Hóa cũng đã phát hiện trên xe chở 1.240 kg gỗ trắc.

Qua kiểm tra, cả hai lai xe trên đều không chứng minh xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số gỗ quý hiếm trên.

Hiện hai vụ vận chuyển gỗ lậu trên đang được Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật.


Trần Tĩnh
Bắt vụ vận chuyển 1.570 kg gỗ lậu qua đường hàng không
Bắt vụ vận chuyển 1.570 kg gỗ lậu qua đường hàng không

Một vụ vận chuyển 1.570 kg gỗ lậu vào Hà Nội qua đường hàng không đã bị lực lượng công an sân bay quốc tế Nội Bài (Sóc Sơn, Hà Nội) phát hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN