Bắt khẩn cấp nghi can truy sát "hiệp sĩ" ở Bình Dương

Chiều 29/6, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng Viện KSND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã phê chuẩn quyết định lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đức Tuấn (tự Tuấn "chó", sinh năm 1977, quê Nghệ An) nghi can vụ truy sát "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên.

Hiện, đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ông Rơi cho hay, vụ án vẫn đang khẩn trương điều tra nên chưa khởi tố các bị can.

Cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu Vũ Đức Tuấn được xác định là nghi can chính trong nhóm người dùng hung khí chém anh Nguyễn Tăng Tiên, thành viên đội phòng chống tội phạm ở phường An Bình khiến anh bị trọng thương nặng ở tay, chân, đứt gân, rất nghiêm trọng.

Theo xác nhận của anh Tiên, khoảng 5 giờ sáng 27/6, khi anh Tiên vừa rời lò bánh mì của mình để đi bỏ bánh mì cho khách thì bị Tuấn cùng 3 đối tượng khác dùng mã tấu truy sát gây thương tích nặng phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 29/6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xung quanh vấn đề băng nhóm côn đồ chém dã man đối với “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên. Một nguồn tin cho hay, Bộ Công an đang phối hợp Công an Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án, trong đó liên quan đến các hoạt động băng nhóm tội phạm ở Bình Dương.

Hiện nay, anh Tiên đang được chăm sóc sức khỏe tại trạm xá thuộc Công an tỉnh Bình Dương và sức khỏe dần hồi phục rất tốt./.

Dương Chí Tưởng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN