Bắt khẩn cấp nghi can giết cụ bà 82 tuổi

Ngày 15/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa (thường gọi “Phúc khùng”, 32 tuổi, trú tổ 8, Khu vực 2 phường Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra tội danh "giết người".


Trước đó, ngày 13/8, tên Hòa đã bị Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam.

Theo quyết định của Viện kiểm sát, tên Hòa bị bắt để điều tra tội danh “giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là bà Phạm Thị Đâu (82 tuổi, trú tổ 11, khu vực 3 phường Hải Cảng, Tp Qui Nhơn, Bình Định). Bà Đâu sống độc thân, nghèo, được chính quyền trợ cấp thường xuyên. Bà Đâu được người dân phát hiện đã chết vào sáng 8/8.

Chiều cùng ngày, qua kiểm tra camera ghi hình của một gia đình hàng xóm bà Đâu, người dân nhận thấy có dáng một thanh niên vào nhà bà Đâu vào tối hôm trước khi phát hiện bà chết nên đã trình báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã nhanh chóng tiến hành các nghiệp vụ xác minh hình ảnh và đã bắt giữ ngay tên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, Hòa đã khai nhận giữa đêm 7/8, Hòa đến nhà bà Đâu mua thuốc hút. Vì không có ai ngoài bà, Hòa đã đánh bà Đâu ngã xuống nền nhà. Tưởng bà Đâu chỉ ngất xỉu, Hòa đặt bà lên giường rồi thản nhiên hút thuốc, sau đó thì về nhà mình.



Ly Kha

Giết người trong đám giỗ, lĩnh án chung thân

Ngày 10/8, tại xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, TAND tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Thanh Tâm (20 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành). HĐXX đã tuyên phạt Tâm mức án chung thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN