Bắt khẩn cấp kẻ giết bà nội do ngáo đá

Vào khoảng 1h30 ngày 19/3, tại gia đình ông Hoàng Công T (thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng), đối tượng Hoàng Công Bích (sinh năm 1994) là cháu nội ở cùng nhà với ông Toản đã dùng ghế nhựa và ghế gỗ đập vào đầu bà Đỗ Thị C (sinh năm 1928) là bà nội Bích và đập phá một số tài sản trong nhà.

Hậu quả, bà C bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đến 8h cùng ngày thì bà C được bệnh viện trả về và đã qua đời tại nhà riêng.

Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra. Đến 10h cùng ngày đã điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Bích về hành vi "giết người". Điều tra ban đầu của cơ quan Công an xác định, nguyên nhân gây nên vụ trọng án này có thể là do Bích đã sử dụng ma túy đá (ngáo đá).

Phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng giết người theo quy định của pháp luật.


Việt Hùng (TTXVN)
Cháu đánh thuốc mê ông, cướp đồ cổ 1 tỷ đồng
Cháu đánh thuốc mê ông, cướp đồ cổ 1 tỷ đồng

Phan Tấn Phong đã chuốc thuốc mê vào sữa rồi cho ba người trong gia đình ông ngoại uống để cướp lô đồ cổ có giá trị hơn 1 tỷ đồng nhằm lấy tiền tiêu xài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN