Bắt khẩn cấp đối tượng giận vợ ra tay giết con ruột

Tối 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, trú khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về nghi án giết chết con gái ruột. 

Chú thích ảnh
Ngôi nhà nơi đối tượng Lưu sát hại con ruột rồi cầm dao cố thủ bên trong. 

Nạn nhân được xác định là bé N.T.T.N. (10 tuổi, trú khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), con ruột của Nguyễn Tiến Lưu.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Tiến Lưu sống cùng vợ và hai con gái tại phường Trảng Dài. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng Lưu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị V. (vợ Nguyễn Tiến Lưu) đã bỏ nhà đi.

Đến trưa 11/9, Nguyễn Tiến Lưu dùng tay bóp cổ cháu N.T.T.N. rồi chụp hình gửi lên nhóm Zalo của công ty nơi 2 vợ chồng Nguyễn Tiến Lưu cùng làm việc. Thấy vậy, một số đồng nghiệp đã trình báo công an địa phương.

Sau đó, lực lượng công an đến kiểm tra nhưng Nguyễn Tiến Lưu khóa trái cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phá cửa, khống chế đối tượng; giải cứu thành công con gái nhỏ của Nguyễn Tiến Lưu. Riêng bé N. đã tử vong trước đó.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai của Nguyễn Tiến Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Quảng Ngãi: Truy tìm người đàn ông nghi giết con gái ruột
Quảng Ngãi: Truy tìm người đàn ông nghi giết con gái ruột

Ngày 27/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Phạm Giang Nam xác nhận, lực lượng chức năng địa phương đang truy tìm ông Đinh Văn Thôi (sinh năm 1978) để làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái ông là Đ.T.T.V.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN