Bắt khẩn cấp các luật sư và công chứng viên vu khống

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự "Vu khống" và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng.

Công an huyện Từ Liêm khám xét nơi ở của đối tượng Ngô Quang Anh. Ảnh: CTV

Đó là luật sư Hoàng Đình Trọng, 40 tuổi, Trưởng Văn phòng Luật sư PGVN, trụ sở tại 18B Nguyễn Biểu, hộ khẩu thường trú ở tổ 42, cụm 7, phường Phú Thượng; công chứng viên Ngô Quang Anh, 40 tuổi, Trưởng Văn phòng Công chứng Mỹ Đình, hộ khẩu ở số 51 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Việt Dũng, 28 tuổi, nhân viên Văn phòng Luật sư PGVN, hộ khẩu ở số 4 ngõ 165 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh (Nghệ An); Nguyễn Văn Khiết (tức Bình), 35 tuổi, nhân viên Văn phòng Công chứng Mỹ Đình, hộ khẩu ở xóm Đình, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm và Vũ Tiến Phùng, 61 tuổi, cán bộ một xí nghiệp đã nghỉ hưu, hộ khẩu ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Vào ngày 10/5, Công an huyện Từ Liêm và một số cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của một số người dân trú ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình về việc "có một số thanh niên lạ đến tháo dỡ, chặt cây và xây dựng nhà trái phép trên diện tích đất là dự án vườn hoa, cây xanh..." và vu khống một vị lãnh đạo của huyện Từ Liêm đã bảo kê cho hành vi này. Bên ngoài phong bì đơn tố cáo có đóng dấu của Văn phòng Luật sư PGVN.

Thế nhưng, qua điều tra của cơ quan công an cho thấy, việc tố cáo của nhóm người này là không đúng sự thật và có dấu hiệu của tội "vu khống". Từ đó, Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp các đối tượng và tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu được làm rõ như sau:

Khi phát hiện có ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất làm vườn hoa cây xanh của khu đất đấu giá thuộc thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình trước cửa nhà đối tượng Phùng và Văn phòng Công chứng Mỹ Đình của đối tượng Anh nên Anh và Phùng bàn nhau viết đơn tố cáo. Trên thực tế, ngôi nhà xây dựng trái phép đã bị chính quyền địa phương dỡ bỏ. Vào giữa tháng 4, Anh phác thảo và nhờ Trọng trực tiếp soạn thảo đơn có nội dung tố cáo vô căn cứ và bịa đặt. Tiếp đó, Khiết đem photocopy thành nhiều bản rồi đưa cho Phùng đi vận động một số người dân, nhẹ dạ cả tin ký. Tiếp sau, Phùng đưa số đơn đã ký lại cho Khiết để Khiết chuyển đơn cho Trọng. Trọng lại đưa dấu của Văn phòng Luật sư PGVN cho nhân viên Dũng đóng giáp lai trước khi gửi đi...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tố cáo không có căn cứ mà họ cố tình tạo dựng lên. Hiện cơ quan Điều tra Công an huyện Từ Liêm tiếp tục mở rộng vụ án để sớm có kết luận và đưa các đối tượng nêu trên ra truy tố trước pháp luật.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN