Bắt khẩn cấp 5 đối tượng mua bán người trái phép qua biên giới

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người sang Trung Quốc.

Một số đối tượng buôn bán người bị bắt giữ. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Các đối tượng gồm: Nguyễn Phước Thành (sinh năm 1963, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Phạm Thị Hồng Thúy (sinh năm 1981, ngụ khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Nhựt Tân (sinh năm 1968, ngụ ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu), Phạm Cao Quý (sinh năm 1969) và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1971), cùng ngụ tại khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 23/1, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang 3 đối tượng đang làm thủ tục xuất cảnh cho 5 cô gái để bán sang Trung Quốc là Nguyễn Ngọc Thơ (sinh năm 1981, ngụ tại khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), Hồ Thị Kim Hiền (sinh năm 1965, ngụ ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1953, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 cô gái (trong đó 2 người ở tỉnh Bình Phước và 3 người ở tỉnh Tây Ninh) khỏi tay những kẻ buôn người. Tang vật thu giữ gồm 7 hộ chiếu, 3 chứng minh nhân dân, 5 vé máy bay, 1 visa và nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, năm 2011 một đối tượng cầm đầu người Việt Nam đang ở Trung Quốc có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam để bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ đã liên lạc móc nối với các đối tượng Thơ, Hiền, Liên, Thành, Thúy, Tân, Quý và Nhung để tìm những cô gái nhẹ dạ, muốn có cuộc sống giàu sang. Mỗi cô gái được giới thiệu sẽ được đối tượng cầm đầu trả tiền công từ 3 đến 10 triệu đồng. Mỗi cô gái bán trót lọt sang Trung Quốc bọn chúng sẽ thu lợi bất chính từ 90 đến 120 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 cô gái bị bán sang Trung Quốc, trong đó 10 cô gái đã bán trót lọt, còn 5 cô đang làm thủ tục thì bị bắt.


Phạm Thanh Tân

Xử sơ thẩm vụ người nước ngoài buôn bán người

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã cấu kết với người nước ngoài để buôn bán người; vi phạm có tổ chức, nhiều lần với rất nhiều người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN