Bắt khẩn cấp 3 đối tượng vụ 20 tên côn đồ hành hung cả gia đình

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 3/4 đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ án 20 tên côn đồ hành hung khiến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 1/4

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Minh Trí (sinh năm 1987); Lê Văn Hiển (sinh năm 1998), phường Tân Tiến; Trương Bá Vương (sinh năm 1990), phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã bắt giữ Vương Qúy Trung (sinh năm 1983), trú tại xã Viên An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, kẻ đâm chết anh Phạm Văn Quốc Tuấn.

Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: baogiaothong.vn


Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 1/4, nhóm 4 người do Vương Quý Trung (sinh năm 1983) cầm đầu, có mâu thuẫn, xô xát với nhóm thanh niên 3 người gồm Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1997), Phạm Văn Quốc Đạt (sinh năm 1998), Nguyễn Thanh Danh (sinh năm 1998), trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Do yếu thế nên nhóm của Vương Quý Trung đã rút lui.

Đến 22h, nhóm của Vương Quý Trung đã gọi thêm bạn, kéo đến đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện anh Phạm Văn Quốc Đạt đang ngồi chơi với anh Dương Thành Đạt, tại số nhà 42. Do nhóm của Trung đuổi đánh, nên anh Dương Thành Đạt và anh Phạm Văn Quốc Đạt đã chạy về nhà anh Quốc Đạt, số nhà 27, đường Hồ Tùng Mậu để lánh nạn.

Nhóm của Vương Qúy Trung đã đuổi đến số nhà 27, yêu cầu chủ nhà mở cửa để tìm người. Khi phát hiện một nhóm người đến trước nhà mình, ông Phạm Văn Hoàng và 3 người con trai của ông Hoàng là Phạm Văn Quốc Tuấn, Phạm Văn Quốc Đạt và Phạm Văn Quốc Hùng đã ra cửa, can ngăn không cho các đối tượng này vào nhà.

Trong lúc xô xát, Vương Qúy Trung đã dùng dao chém, đâm nhiều nhát vào người anh Phạm Văn Quốc Tuấn, khiến anh Tuấn tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc cũng khiến ông Hoàng và 2 người con trai bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngay trong đêm 1/4, đối tượng Vương Qúy Trung đã ra cơ quan chức năng đầu thú. Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng liều lĩnh, manh động, đặc biệt đối tượng Vương Qúy Trung đã có tiền án 10 năm tù về tội giết người.

Như tin đã đưa, vào lúc 22h15 ngày 1/4, một nhóm côn đồ gồm 20 đối tượng (trong đó có 3 nữ) đã kéo vào số nhà 27, đường Hồ Tùng Mậu hành hung khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.


Phạm Cường (TTXVN)

20 tên côn đồ hành hung, làm 4 cha con thương vong
20 tên côn đồ hành hung, làm 4 cha con thương vong

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ côn đồ hành hung tại một gia đình khiến 4 người trong một gia đình thương vong, trong đó có một người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN