Bắt kẻ làm thuê giết vợ chồng gia chủ

 Sáng đến xin làm việc, đến chiều thì 2 kẻ máu lạnh đã sát hại dã man vợ chồng gia chủ nhằm cướp tài sản; nhưng cả 2 đều không thoát được bởi cuộc vây ráp quy mô của công an địa phương.

 

Ngày 22/10 thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đã phối hợp với công an huyện Lâm Hà bắt nóng được 2 hung thủ gây ra vụ trọng án kinh hoàng tại rẫy cà phê ở thôn 7, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà xảy ra đêm 21/10. 2 đối tượng vừa bị di lý về trụ sở phòng PC45 công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Thanh Luân (SN 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Thư (SN 1994, ngụ tỉnh Bến Tre, hiện đều sống lang thang).

 

Trong một diễn biến khác có liên quan, 2 nạn nhân của Luân và Thành được xác định là vợ chồng ông Kiều Văn Tư (SN 1972) và bà Nguyễn Thị Hoài (SN 1974, cùng ngụ địa phương). Trong đó ông Tư đã tử vong tại hiện trường vụ trọng án, còn bà Hoài hiện vẫn đang nguy kịch và đang cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương.

 

Theo thông tin đấu tranh ban đầu từ 2 đối tượng của cơ quan công an cho biết, sáng 21/10 Luân và Thư chủ động tìm đến rẫy cà phê của vợ chồng ông Tư – bà Hoài xin làm công. Do đang mùa thu hoạch cà phê, lại đang thiếu nhân công nên vợ chồng này đồng ý nhận 2 thanh niên vào làm việc, với mức lương thỏa thuận là 2,5 triệu đồng/tháng/người; đồng thời bố trí cho ăn, ở ngay tại nhà.

 

Tuy nhiên do thấy gia đình ông Tư có một số tài sản nên Luân, Thư nảy lòng tham và bàn bạc nhau giết người, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

 

18h30 cùng ngày, 2 đối tượng bất ngờ ra tay, dùng vũ lực và dây siết cổ ông Tư làm ông này chết tại chỗ. 2 đối tượng còn dùng gậy sắt tấn công, đập nhiều phát vào đầu làm bà Hoài trọng thương, bất tỉnh ại chỗ. Sau khi gây án, cả 2 lấy 1 số tài sản trong gia đình ông Tư, trong đó có 1 xe gắn máy. Tuy nhiên khi chúng vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bị người hàng xóm phát hiện, tri hô buộc 2 đối tượng vứt xe lại và chạy bộ tẩu thoát.

 

Ngay sau tiếp nhận thông tin và có mặt tại hiện trường, lực lượng công an huyện Lâm Hà và phòng PC45 đã tiến hành chốt chặn các tuyến đường ở địa phương để truy lùng nóng các đối tượng gây án. Được biết trên đường trốn chạy, 2 kẻ máu lạnh vẫn ngang nhiên xuất hiện ở nơi đông người hỏi đường.

 

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi gây án chúng đã “chạm mặt” lượng lượng cảnh sát đang bao vây nên đã bị bắt giữ tại địa bàn xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội.

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN