Bắt kẻ giết người sau gần hai năm bỏ trốn

12h ngày 29/6, Dương Văn Thành, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt sau gần 2 năm bỏ trốn.

Dương Văn Thành, 31 tuổi, ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và đánh bạc.


Đối tượng Dương Văn Thành


Ngày 2/11/2010, Thành gọi anh Nguyễn Quang Minh, người cùng thôn sang quán karaoke Long Club (xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết mâu thuẫn giữa anh Minh và anh trai Thành trước đó.

Sau khi hai người cùng uống hết hai chai rượu, chẳng những mâu thuẫn không được giải quyết mà Thành còn dùng dao mang theo đâm chết anh Minh ngay tại phòng hát.

Ngay sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn, đến khi vừa trở về địa phương thì bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo cand.com.vn

Kẻ giết người tại quán bia bị bắt

Do mâu thuẫn, Bình dùng dao đâm chết anh Toàn và đâm bị thương anh Cường vào hôm 1/6 tại quán bia hơi ở số 2B Vân Hồ (Hà Nội). Mới đây, Bình đã bị công an TP Hà Nội bắt giữ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN