Bắt hai nghi phạm bắt cóc trẻ em tống tiền

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phá vụ án bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.

 

Bà Trương Thị Thúy nhận lại con trai.

 

Bé trai Nguyễn Văn Đạt, 7 tuổi là con ông Nguyễn Văn Thoàn và bà Trương Thị Thúy trú tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã bị 2 thanh niên Phan Quang Thoại, 18 tuổi và Phan Quang Thoan, 20 tuổi quê huyện Yên Thành, Nghệ An bắt cóc tống tiền.

 

Nghi phạm Phan Quang Thoan.

 

Nghi phạm Phan Quang Thoan.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 19 giờ ngày 8/8/2012, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam đã tóm gọn 2 nghi phạm, giải cứu cháu bé, đảm bảo an toàn tuyệt đối…

 

Tối 9/8/2012, Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa bé trai Nguyễn Văn Đạt về với gia đình và di lý 2 nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc bé Đạt từ tỉnh Quảng Nam về Quảng Trị tiếp tục điều tra.

 

Tin, ảnh: Hồ Cầu

Dụ bé trai đi mua kem để bắt cóc, tống tiền

Đêm 8/8, tại khu rừng khe Đá Bí, gần thủy điện An Điềm 2 (xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an huyện Đông Giang và Ban công an xã Ba đã triển khai vây bắt 2 đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN