Bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây thương tích cho thương binh ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Tòa đã tuyên án phạt ba bị cáo trong vụ án này (đều trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gồm: Nguyễn Bá Nhu (sinh năm 1966) bị phạt 27 tháng tù, Nguyễn Bá Tài (sinh năm 1992, con trai bị cáo Nhu) và Bùi Bá Hùng (sinh năm 1994) đều lĩnh 15 tháng tù về cùng tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.

Bị hại trong vụ án là ông Hoàng Tiến Vin (thương binh 2/4, sinh năm 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, cuối giờ chiều ngày 25/1/2017, Nguyễn Bá Nhu điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Charlovet Spark loại 4 chỗ, trên xe chở Nguyễn Bá Tài và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1995) là con trai và con dâu đi theo đường TL419 hướng QL6A - chợ Chúc Sơn.

Khi Nhu đi đến địa phận khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn đã xảy ra va chạm với xe ba bánh tự chế do ông Hoàng Tiến Vin điều khiển đi ngược chiều vào phía bên trái xe ô tô của Nhu.

Hậu quả, xe ô tô bị gãy vỡ gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió cánh cửa xe phía trước, trượt sát phần phía sau xe. Sau khi va chạm, ông Vin không dừng lại mà điều khiển xe 3 bánh bỏ chạy. Nguyễn Bá Nhu cùng Nguyễn Bá Tài hô hoán người dân đuổi theo và đánh ông Vin.

Theo điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do ông Vin điều khiển xe ba bánh đi không đúng phần đường va chạm với xe ô tô của Nhu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định, ông Hoàng Tiến Vin bị thương tích 15%; tài sản hư hại của xe ô tô là 4,9 triệu đồng, xe ba bánh là 50.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nhu khai sau khi vụ việc xảy ra mới biết nạn nhân là thương binh nên đã đến xin lỗi gia đình bị hại và toàn thể thương binh trong cả nước nói chung và thương binh huyện Chương Mỹ nói riêng, do bức xúc vì va chạm giao thông và ức chế nên có hành vi không đúng.

Bị cáo Hùng khai, khi thấy bố con ông Nhu hô hoán đuổi theo, nghĩ rằng ông Vin gây tai nạn giao thông bỏ chạy nên đuổi theo giúp sức quá đà. Sau khi vụ việc xảy ra mới hiểu nội tình thực sự, Hùng đã chủ động khắc phục hậu quả nộp 5 triệu đồng qua thi hành án.

Ông Vin trình bày trước Tòa rằng ông không biết đã va phải xe của bố con ông Nhu nên vẫn đi bình thường, không phải bỏ chạy. Tới khi chạy xe về gần tới nhà bị chặn đánh, ông mới biết đã có va chạm.

Hội đồng xét xử đã nhận định: Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi bị hại là đối tượng được Nhà nước quan tâm chăm sóc, hơn nữa còn là thương binh không có khả năng tự vệ nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

* Ngày 21/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) 10 năm tù giam về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hùng nguyên là Phó Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Đắk Nông.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ cuối năm 2013 đến đầu 2016, bị cáo Hùng tham gia đánh bạc trên mạng internet nên đã thua số tiền lớn. Để có tiền trả nợ và chơi bạc tiếp, Hùng đã thuê người làm giả 18 giấy chứng minh công an nhân dân và hai thẻ đảng viên.

Sau đó, Hùng đem những giấy tờ giả này đi thế chấp vay nợ 18 người dân trên địa bàn các huyện Đắk R’Lấp, huyện Đắk Mil, và thị xã Gia Nghĩa (đều thuộc tỉnh Đắk Nông) với tổng số tiền là gần 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng chiếm đoạt gần 900 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, mặc dù không có khả năng chạy việc và xin đi học hệ cử tuyển nhưng từ tháng 12/2015, Phạm Mạnh Hùng đã đưa ra thông tin có thể xin cho anh Hồ Hải Quân vào làm việc tại Công an tỉnh Đắk Nông và chiếm đoạt của anh Quân số tiền 350 triệu đồng.

Hùng còn lừa đảo anh Cầm Bá Dung với việc thông tin có thể lo cho con anh Dung đi học tại Trường Văn hóa III – Bộ Công an để nhận của anh Dung 240 triệu đồng.

Sau đó, Hùng không thực hiện được và cũng không trả lại tiền cho anh Quân và anh Dung mà chiếm đoạt luôn. Tổng số tiền Hùng chiếm đoạt của các bị hại gần 1,5 tỷ đồng.

Ngoài 10 năm tù giam, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông còn buộc bị cáo Hùng hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

*Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: chiều 20/6, tại khu vực bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, nhận được nguồn tin từ nhân dân, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã phục kích và bắt quả tang Vàng A Câu (sinh năm 1987, thường trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 18/6, tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng bắt giữ Hà Văn Họi (sinh năm 1992, thường trú tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tang vật thu giữ gồm 40 gam heroin, một xe máy và một điện thoại di động.

TTXVN/Tin Tức
Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Thể thao
Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Thể thao

Chiều 19/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với đối tượng hành hung bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN