Bắt giữ vụ nhập lậu thuốc đông dược số lượng lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang hai đối tượng buôn lậu thuốc đông dược là: Trần Minh Nhựt (37 tuổi), ngụ khu phố I, phường Bình San, thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) và Trần Văn Tám, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng).

Tang vật thu được gồm 7.888 hộp thuốc không có nhãn hiệu. Nhựt khai nhận, số thuốc trên của một phụ nữ tên Mai, ngụ Campuchia, thuê người vận chuyển bằng đường bộ sang biên giới giao cho Nhựt tại nhà riêng ở thị xã Hà Tiên.

 Sau đó, Nhựt tiếp tục thuê Tám giúp phân chia các loại thuốc vào thùng móp. Tối 14/6, Nhựt và Tám chuẩn bị vận chuyển số thuốc này đi tiêu thụ thì bị bắt. Trước đó, Nhựt khai đã thực hiện trót lọt 2 lần buôn lậu các mặt hàng trên.

Theo cơ quan chức năng, hiện nay loại thuốc đông dược nhập lâu qua các cửa ngõ biên giới Việt Nam – Campuchia có số lượng khá lớn, đây là loại đông dược do Trung Quốc sản xuất, chuyên trị các chứng bệnh đau nhức khớp và một số bệnh mản tính khác. Sau khi tuồn ra thị trường, các đối tượng này bỏ mối lại cho các nhà thuốc đông, tây y đầu mối trong và ngoài tỉnh.

 Tại các cơ sở này, họ lại dán nhãn mác mang hai thứ tiếng Việt, Trung Quốc vào lọ rồi sau đó phân phối rộng rãi cho người tiêu dùng sử dụng. Do loại thuốc lậu này có để chất đề sa khi người bị bệnh uống vào sẽ giảm đau ngay, nhưng hậu quả về sau là khó lường. Mong bà con hãy cảnh giác khi mua các loại thuốc này về trị bệnh; cách đề phòng tốt nhất là khi có bệnh, bà con nên đến các cơ sở khám, chữa bệnh khám, điều trị là tốt nhất.

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN