Bắt giữ bọn trộm chó đánh chết người bảo vệ

Như báo Tin Tức đã đưa tin, vào hồi 6 giờ 30 phút sáng 19/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhận được tin báo từ Công an phường Hà Cầu về việc : khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, ông Lâm Xuân Hân, 54 tuổi, trú ở phòng 212, nhà C2 tập thể Xây dựng Bưu điện, Mộ Lao, Hà Đông, là cán bộ bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực công trường Khu biệt thự Hà Cầu (của Hàn Quốc) đã phát hiện và chặn bắt 2 đối tượng có hành vi trộm cắp chó của một hộ dân ở ven đường Tô Hiệu. Thế nhưng, trong lúc chặn bắt 2 tên gian, chúng đã cầm viên gạch lát vỉa hè, đập vào người ông Hân làm ông bị trọng thương dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu...

Ngay sau khi được tin, Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng các phòng chức năng của Công an thành phố. Công an quận Hà Đông cũng đồng thời huy động các lực lượng nghiệp vụ tập trung khám nghiệm, thu thập lời khai của người biết sự việc. Qua thông tin thu nhận được, Công an đã xác định bọn tội phạm gồm 2 đối tượng mặc áo mưa, có hành vi trộm cắp chó mang tính chất chuyên nghiệp. Chúng đi trên một xe máy không rõ biển kiểm soát. Thời điểm chúng gây án là mới sáng, trời mưa, đường phố vắng vẻ, không có nhân chứng có thể nhận dạng được đặc điểm của đối tượng. Tại hiện trường, chúng không để lại dấu vết gì liên quan.

Trước một vụ án khó khăn, phức tạp gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã thành lập Ban chỉ đạo, huy động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tăng cường của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất.

Kết quả, đến 20 giờ ngày 20/9, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Nội đã truy bắt được 2 đối tượng gây án là Hà Văn Nhàn và Nguyễn Bách Long ở 2 địa điểm khác nhau.

Tại cơ quan Điều tra, bước đầu chúng khai nhận hành vi phạm tội như sau : Khoảng 4 giờ 30 sáng hôm đó, tại khu vực Ngã Tư Sở, Nguyễn Văn Nhàn, 38 tuổi, hộ khẩu ở số nhà 55 Vĩnh Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã rủ Nguyễn Bách Long, 47 tuổi, hộ khẩu ở tổ 3, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đi bắt trộm chó. Trước khi đi, Long chuẩn bị 1 cần câu chó dạng thòng lọng, 1 bao tải, còn Nhàn sử dụng xe máy Suzuki Viva biển số 29H6-8300 chở Long. Khi đi qua khu vực nghĩa trang Hà Cầu, quận Hà Đông thì Nhàn dừng xe và nhặt 1 viên gạch lát vỉa hè (loại gạch xi măng vuông) kích thước khoảng 10 cm) để ở giữa khung xe với mục đích nếu bị phát hiện sẽ chống trả.

Khoảng 5 giờ 30, chúng đi đến đoạn trước nhà số 71 đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông thì trông thấy một con chó ta nặng khoảng trên 20 kg, lông màu đen tuyền của gia đình ông Nguyễn Văn Cương, 54 tuổi, nhà ở số 69 Tô Hiệu. Tên Long ngồi sau xe, dùng thòng lọng câu được con chó. Đúng lúc đó, một phụ nữ đang dọn hàng bán đồ ăn sáng đã phát hiện và hô hoán. Nghe tiếng hô, ông Cương và một người đàn ông đang đứng gần đó đã đuổi theo bọn trộm chó, nhưng không kịp. Cùng lúc này, ông Lâm Xuân Hân đi tuần tra đến đầu đường Tô Hiệu đã phát hiện bọn trộm chó và tìm cách xông ra chặn bắt. Thấy vậy, đối tượng Nhàn đã phóng xe đến và khi gần sát người ông Hân thì tên Nhàn cầm viên gạch để sẵn ở khung xe từ trước đập mạnh một cái vào người ông Hân. Hậu quả, ông Hân ôm ngực kêu rồi gục ngã dẫn đến tử vong. Đánh ông Hân xong, Nhàn tiếp tục điều khiển xe máy chở Long bỏ chạy về hướng cầu Đen, Hà Đông. Tiếp sau đó, chúng mang con chó ra khu vực Ngã Tư Sở bán cho một phụ nữ có hộ khẩu ở ngõ 94 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng với giá 500.000 đồng...

Vụ án được Công an quận Hà Đông và Công an TP Hà Nội khám phá nhanh chóng đã có tác dụng ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương, được dư luận nhân dân hoan nghênh. Hiện Công an quận Hà Đông đang hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN