Bắt giữ 700 kg san hô đen ở Vũng Tàu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép san hô đen (cây dương biển) với số lượng khoảng 700 kg nhưng hơn 1 năm nay, số tang vật có giá trị khá lớn này vẫn nằm trong kho mà không có cách nào xử lý.


Đại tá Cao Xuân Trang – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan đã tổ chức nhiều cuộc họp tìm cơ sở pháp lý để xử lý số tang vật có giá trị này nhưng đều bế tắc.


Ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển trái phép san hô đen (cây dương biển) với số lượng khoảng 700 kg. Ảnh : Đoàn Mạnh Dương - TTXVN.



Theo quy định, san hô đen bị cấm khai thác, mua bán, vận chuyển, vì vậy, tỉnh không thể đưa ra bán đấu giá để đem về nguồn thu cho ngân sách. Nếu bán, có thể tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để tiếp tục khai thác trộm, vận chuyển, buôn bán. Tuy nhiên, nếu đem tiêu hủy sẽ rất lãng phí và để lâu có thể giảm chất lượng, giá trị. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã đề nghị bàn giao số san hô đen trên cho các cơ quan chức năng của tỉnh nhưng cũng không đơn vị nào nhận vì chưa có hành lang pháp lý cũng như chưa có tiền lệ.


Như vậy, hành lang pháp lý để xử lý tang vật có giá trị cao nhưng nằm trong danh mục những mặt hàng cấm khai thác, buôn bán, vận chuyển mà các cơ quan chức năng bắt giữ được đang là nhu cầu bức thiết của các địa phương, bộ, ngành. Nếu không, những tang vật như san hô đen, ngà voi, sừng tê giác... sẽ bị tiêu hủy hoặc lưu giữ lâu trong kho sẽ rất lãng phí...


Tin tức/TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN