Bắt giữ 1 tấn cá khoai bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc

Ngày 20/8, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy gần 1 tấn cá khoai không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 19/8, tại khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện và bắt giữ ô tô tải mang biển kiểm soát 14N-9719 do Trần Thế Tuyển, sinh năm 1985, trú tại Khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái điều khiển, vận chuyển 30 thùng xốp có chứa cá khoai ướp đá đông lạnh, trọng lượng mỗi thùng khoảng 40 kg. Tổng trọng lượng (cả thùng xốp và đá đông lạnh) là 1.080 kg. Tất cả số cá trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và có mùi hôi thối.

Tại cơ quan chức năng, Trần Thế Tuyển khai nhận mua số cá khoai trên với số tiền là 15 triệu đồng của một người phụ nữ không rõ tên tuổi, sau đó vận chuyển ra chợ 4, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái với mục đích bán kiếm lời.

* Ngày 20/8, Đồn biên phòng Bắc Sơn, thành phố Móng Cái đã bàn giao đối tượng Trần Văn Thắng (sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng tang vật là 300 cây thuốc lá điếu hiệu Esse nhập lậu cho Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, Thắng và đối tượng tên là Cù Văn Phong (sinh năm 1992, trú tại thôn 10, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã trộm cắp số thuốc lá này trên một chiếc đò vỏ sắt neo đậu tại sông biên giới, khu vực đối diện thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái.



Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Phát hiện gần 400 kg chân giò bò không rõ nguồn gốc
Phát hiện gần 400 kg chân giò bò không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, Tổ công tác kiểm soát tỉnh Nghệ An vừa phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 385 kg chân giò bò rút xương không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN