Bắt Giám đốc ngân hàng tiêu thụ tiền giả


Chiều 21/6, thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam phục vụ điều tra đối tượng Lê Anh Duy (33 tuổi), Giám đốc Ngân hàng thương mại Cổ phần Kiên Long chi nhánh huyện Hồng Dân và Phan Văn Hiếu (33 tuổi), cả 2 cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, về hành vi cùng đồng bọn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Qua điều tra ban đầu, Lê Anh Duy khai nhận, tháng 12/2011, Duy đưa 255 triệu đồng tiền thật cho Tạ Ngọc Thương (tự Sáu, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) lên TP.HCM liên hệ gặp Trọng (không rõ họ, địa chỉ) để mua 500 triệu đồng tiền giả về tiêu thụ kiếm lời (490 ngàn đồng tiền thật mua được 1 triệu đồng tiền giả).

Sau khi mua được tiền giả, Thương đem về chợ Ngan Dừa, huyện Hồng Dân giao lại cho Phan Văn Hiếu. Duy đề nghị Hiếu đem về nhà cất giữ khi nào thuận tiện sẽ đem ra tiêu thụ.

Qua thông tin, Duy biết được nhiều đối tượng bị bắt về hành vi cùng đồng bọn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả nên Duy đã đề nghị Hiếu đem số tiền giả trên đi tiêu hủy. Sau đó, Hiếu đem một số tiền giả ra đốt, một số bỏ xuống kênh, nhiều người đẩy te lượm được đem đi tiêu thụ.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, đường dây tiêu thụ tiền giả trên “hoạt động” ở một số tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đã bắt tạm giam một số đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

TTXVN/ Tin Tức
Bắt 4 đối tượng vận chuyển 500 triệu đồng tiền giả
Bắt 4 đối tượng vận chuyển 500 triệu đồng tiền giả

Ngày 22/5/2012, tại khu vực phường Tứ Minh – Thành phố Hải Dương, lực lượng cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với bộ phận nghiệp vụ kỹ thuật C47 đã bắt quả tang 04 đối tượng có hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN