Bắt gần 1.000 đối tượng cá độ mùa Euro

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian diễn ra Euro 2012, công an các địa phương đã điều tra, khám phá 154 vụ, bắt gần 1.000 đối tượng tham gia cá độ bóng đá.


Thông tin  trênđược Đại tá Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cho biết sáng nay (17-7), tại “Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm cá độ bóng đá qua mạng Internet trong thời gian diễn ra Euro 2012”.


Nhóm cá độ bóng đá do Phạm Văn Cường cầm đầu bị bắt giữ


Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, đến hết ngày 2-7 (thời điểm kết thúc Euro 2012), Tổng cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an đã ngăn chặn thành công trên 300 Website và 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá, trong đó 80% lượng Website phát sinh bị chặn ngay lập tức. Thống kê của Cảnh sát cho thấy, số lượng người tham gia cá độ, lượng tiền thất thoát ra nước ngoài mùa Euro năm nay, giảm 60% so với thời điểm trước Giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu.


Để đối phó với cơ quan công an, “nhà cái” tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá liên tục mở thêm các tên miền, địa chỉ IP mới để tổ chức cá độ. Các Website thông tin, “mách” đường dẫn kết nối đến các trang mạng đánh bạc, cá độ bóng đá mới, hướng dẫn cách truy cập liên tục được khởi tạo.


“Trước sự ngăn chặn quyết liệt Website cá độ bóng đá của cơ quan công an, các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp và “nhà cái” đã tìm được cách vượt qua “tường lửa”, truy cập vào các Website cá độ bóng đá” - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao cho biết.


Xác định các đối tượng đang tìm cách vượt qua sự quản lý của các cơ quan chức năng để thực hiện hành vi cá độ, Tổng cục Cảnh sát PCTP đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, khoanh vùng, nhận diện số đối tượng này.


Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian diễn ra Euro 2012, công an các địa phương đã điều tra, khám phá 154 vụ, bắt gần 1.000 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Điển hình, ngày 28/6, Cục CSHS phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao khám xét, bắt khẩn cấp 7 đối tượng, do Phạm Văn Cường, trú ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu. Qua khám xét, cảnh sát xác định được nhiều tài khoản cá độ bóng đá, thu giữ 6 xe ô tô, 8 khẩu súng, 10 dao kiếm, hàng trăm triệu đồng…


Theo anninhthudo

Khởi tố 7 bị can vụ trong ổ cá độ sử dụng vũ khí “khủng”
Khởi tố 7 bị can vụ trong ổ cá độ sử dụng vũ khí “khủng”

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong vụ thủ kho súng đạn tổ chức đường dây cá độ bóng đá do Phạm Văn Cường (SN 1979) cầm đầu với 2 tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN