Bắt được tên cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang

Ông Hứa Kiến Thiết, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: 3 giờ 15 ngày 11/4, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với công an tỉnh Hà Giang đã bắt được được tên cướp bỏ trốn trong vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2 vừa xảy ra tại thành phố Tuyên Quang, khi hắn đang ẩn nấp tại thôn Ca, xã Võ Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Tên cướp tên là Trần Văn Hà, sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Dị, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Văn Tý.



Trước đó, vào 13h20 ngày 10/4, tại cửa tiệm vàng Tuấn Anh 2, đường Quang Trung, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, hai đối tượng lạ mặt, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng, dùng dao và súng khống chế anh Nguyễn Mạnh Dũng, chủ tiệm vàng và đâm anh Dũng trọng thương. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, một tên cướp đã bị bắt tại chỗ. Qua điều tra, khai thác, hắn khai nhận tên là Đặng Hữu Hạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Tân Điển, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đã có 1 tiền án về tội cướp giật.

Sáng 11/4, tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng cho lực lượng công an và người dân có công tham gia vậy bắt tội phạm cướp tiệm vàng.

Quang Cường
Đeo khẩu trang, dùng súng cướp tiệm vàng
Đeo khẩu trang, dùng súng cướp tiệm vàng

Khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 10/4, đã xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng Tuấn Anh 2, số 155 đường Quang Trung, phường Tân Quang, T.P Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Hai đối tượng đã dùng dao và súng tự chế khống chế, uy hiếp, đâm trọng thương chủ tiệm vàng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN