Bắt đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1994, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) từ TP Hồ Chí Minh về tới địa phương. Thương là đối tượng đang trốn Quyết định truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Thị Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo hồ sơ vụ án, Thương sống chung như vợ chồng với Nguyễn Văn Vũ Sơn. Trong thời gian sống chung, Thương cùng Sơn đã nhiều lần mua ma túy về bán lại cho nhiều người. Đến khoảng tháng 4/2021, Thương 4 lần mua ma túy của đối tượng tên Hoàng ở thành phố Châu Đốc đem về sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau đó, Thương, Sơn cùng các đồng phạm bị khởi tố để điều tra.

Ngày 31/8/2021, Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thương cùng Sơn và 3 đồng phạm liên quan đến vụ án mức án trên 33 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, Thương bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù nhưng được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ.

Trong thời gian tại ngoại, Thương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/3/2022, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Thương. Đêm 18/4, Thương bị các trinh sát Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Sang (TTXVN)
Nam Định bắt đối tượng truy nã nguy hiểm
Nam Định bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 20/2, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định vừa bắt đối tượng truy nã Vũ Hành Tùy (44 tuổi), trú tại phường Vỵ Xuyên, thành phố Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN